Đề xuất giám sát giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

31/10/2011 11:03 GMT+7

(TNO) Một trong ba nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đề xuất QH cho ý kiến để chọn lựa giám sát trong năm 2012 là việc thực hiện chính sách, pháp luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai trong lĩnh vực hành chính.

Thay mặt Ủy ban TVQH đọc Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2012, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trên cơ sở nghiên cứu đề nghị của các cơ quan, Ủy ban TVQH đã thảo luận kỹ và đề nghị QH xem xét, quyết định hai trong ba chuyên đề để QH tiến hành giám sát tại hai kỳ họp trong năm 2012: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện chính sách, pháp luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai trong lĩnh vực hành chính; và việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Ông Phúc cho biết, khi gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan, Ủy ban TVQH nhận thấy các ý kiến đề nghị giám sát tập trung vào năm nhóm vấn đề, trước hết là các chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tái cơ cấu nền kinh tế; hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; công tác quy hoạch; đầu tư công, dư nợ công; hoạt động của hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng và việc điều hành chính sách tiền tệ…

Nhóm vấn đề tiếp theo liên quan đến lĩnh vực đất đai, như đền bù, giải phóng mặt bằng; giải quyết tranh chấp và khiếu kiện đất đai kéo dài…

Các vấn đề như nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chương trình nông thôn mới... cũng được đề nghị đưa vào chương trình giám sát của QH năm tới, cùng với các vấn đề về bảo hiểm; phòng, chống tham nhũng; tình hình lao động nước ngoài tại Việt Nam; khai thác và quản lý các loại tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, lưu vực sông…

Phát biểu thảo luận vào sáng nay 31.10, nhiều đại biểu QH đề nghị đưa vấn đề an toàn giao thông vào chương trình giám sát năm tới của QH. Đại biểu Hồ Trọng Ngũ (Vĩnh Long) dẫn lại đề xuất của Ủy ban Quốc phòng - An ninh 4 năm trước về việc đưa vấn đề an toàn giao thông vào giám sát và cho rằng: Tình hình giao thông hiện nay đòi hỏi QH phải tiếp tục giám sát.

“Giao thông vừa là mục tiêu cũng lại vừa là điều kiện để phát triển, nếu không giải quyết tốt vấn đề an toàn giao thông thì không thể thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội”, ông Ngũ nhấn mạnh.

 Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.