Đề xuất hỗ trợ hơn 9.000 tấn gạo cứu đói

24/01/2015 07:31 GMT+7

Ngày 23.1, Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Ngọc Toản (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết theo báo cáo mới nhất từ các địa phương, đến nay đã có 8 tỉnh đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, gồm: Nghệ An, Hà Nam, Tuyên Quang, Bình Định, Quảng Trị, Lào Cai, Cao Bằng, Ninh Bình.

Ngày 23.1, Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Ngọc Toản (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết theo báo cáo mới nhất từ các địa phương, đến nay đã có 8 tỉnh đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, gồm: Nghệ An, Hà Nam, Tuyên Quang, Bình Định, Quảng Trị, Lào Cai, Cao Bằng, Ninh Bình.

Tổng số gạo xin hỗ trợ là 9.080 tấn cho hơn 561.000 nhân khẩu. Trong số này, Bộ đã trình Chính phủ hỗ trợ trước cho Quảng Trị 669 tấn/44.600 nhân khẩu và Lào Cai 162 tấn/10.800  nhân khẩu. Trước đó, Bộ đã có hướng dẫn các địa phương hỗ trợ gạo riêng từng đợt, trước tết chỉ cấp gạo ăn tết, gạo cứu đói giáp hạt sẽ cấp sau tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.