Đề xuất thêm trường hợp được nhờ mang thai hộ

17/01/2016 08:31 GMT+7

Nhiều cặp vợ chồng có con chung nhưng con bị tật nguyền, tàn tật, trong khi người vợ không còn khả năng mang thai, người chồng vẫn có tinh trùng bình thường, nhờ mang thai hộ để sinh thêm một con thì cũng phù hợp.

Nhiều cặp vợ chồng có con chung nhưng con bị tật nguyền, tàn tật, trong khi người vợ không còn khả năng mang thai, người chồng vẫn có tinh trùng bình thường, nhờ mang thai hộ để sinh thêm một con thì cũng phù hợp.

Hội thảo khoa học đánh giá bước đầu thực hiện Nghị định của Chính phủ về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, đã được Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia tổ chức ngày 16.1 tại Hà Nội.
Theo Bộ Y tế, sau một năm triển khai, đến nay cả nước đã thu nhận được gần 100 hồ sơ, trong tháng 1 này sẽ chào đón một số trẻ được ra đời từ mang thai hộ.
Trong năm 2015, riêng tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia (đặt tại BV Phụ sản T.Ư), trong số gần 70 hồ sơ nộp, đã duyệt 60 hồ sơ và thực hiện hơn 50 ca mang thai hộ thành công; tại Trung tâm hiếm muộn (BV Từ Dũ) cũng đã tiếp nhận và thông qua 30 hồ sơ từ các cặp vợ chồng hiếm muộn đủ điều kiện mang thai hộ. Tỷ lệ thành công trong thực hiện kỹ thuật này đã đạt được 50%.
Ý kiến tại hội thảo cho rằng, hiện luật chỉ cho phép các cặp vợ chồng hiếm muộn chưa có con chung được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Tuy nhiên, thực tế nhiều cặp vợ chồng có con chung nhưng con bị tật nguyền, tàn tật, trong khi người vợ không còn khả năng mang thai nhưng vẫn có noãn và người chồng vẫn có tinh trùng bình thường, nếu được nhờ mang thai hộ để sinh thêm một con thì cũng phù hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.