Dẹp 'loạn' quán xá khu vực 'cây thông cô đơn'

19/02/2019 19:17 GMT+7

Hàng chục quán cóc mọc lên bát nháo gần khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng nơi "gây bão" thời gian vừa qua với " cây thông cô đơn ", từ khi Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà rào chắn các lối vào để bán vé.

Cây thông cô đơn bên hồ Đan Kia - Suối Vàng
“Cây thông cô đơn” bên hồ Đan Kia - Suối Vàng ở Lâm Đồng trong thời gian vừa qua bỗng... xôn xao việc phải mua vé mới được vào ngắm VÕ TRANG
Từ dịp Tết Kỷ Hợi đến nay, đoạn đường từ bãi Tiên Sa (hồ Đan Kia - Suối Vàng) đến đập tràn thủy điện Ankroet (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) dài chưa đầy 2 km, nhưng có hàng chục quán xá do người dân tự ý dựng lên ven đường để phục vụ du khách.
Nhếch nhác hàng quán tự phát khu vực "cây thông cô đơn"
Nhếch nhác hàng quán tự phát khu vực "cây thông cô đơn"  Ảnh: Lâm Viên
Một cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cho biết, các hàng quán này trước đây gần như tập trung tại rừng thông bằng phẳng - nơi Vườn quốc gia đặt điểm bán vé.
Từ khi Vườn quốc gia rào dây kẽm dọc khu rừng thông này, thì các hàng quán tự tìm nơi buôn bán dọc tuyến đường từ đập tràn thủy điện Ankroet vào tới bãi Tiên Sa.
Hàng xiên nướng trên đường vào "cây thông cô đơn"
Hàng xiên nướng trên đường vào "cây thông cô đơn" Ảnh: Lâm Viên
UBND H.Lạc Dương cho biết tất cả các hàng quán trên đều là tự phát, tạm bợ, gây mất mỹ quan, môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ.
Chưa kể các loại thực phẩm được các hàng quán này bày bán cho du khách không ai dám chắc đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hàng quán tự phát bên hồ Đan Kia - Suối Vàng
Hàng quán tự phát bên hồ Đan Kia - Suối Vàng Ảnh: Lâm Viên

Đầu giờ chiều 19.2, ông  Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết sáng cùng ngày, UBND H.Lạc Dương triệu tập cuộc họp để giải quyết tình trạng hàng quán bát nháo gần khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng. Cuộc họp có sự hiện diện của thị trấn Lạc Dương, các cơ quan ban ngành liên quan của huyện và đại diện Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Huyện chỉ đạo nếu các hàng quán trên nằm dọc tuyến đường Đông Trường Sơn thuộc thị trấn Lạc Dương, thì thị trấn có nhiệm vụ giải tỏa để lập lại trật tự, cảnh quan môi trường. Cảnh sát giao thông phối hợp Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra xử lý các hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Với những hàng quán nằm trong khu vực quản lý của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, huyện đề nghị vườn quốc gia giải tỏa để bảo đảm trật tự và gìn giữ môi trường cảnh quan sạch đẹp.

Môt số hình ảnh hàng quán tự phát trên tuyến đường vào "cây thông cô đơn":
Hàng quán bày bán nhếch nhác Ảnh: Lâm Viên
Dựng lều che để kinh doanh tự phát Ảnh: Lâm Viên

 

Quang cảnh xô bồ do hàng quán dựng tự phát  Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.