Di dời 5 căn nhà gần hành lang cầu Kiệu để hạn chế kẹt xe

29/10/2013 19:35 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM vừa quyết định sẽ di dời 5 căn nhà gần hành lang cầu Kiệu (Q.1) để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông khi cầu Kiệu 'đóng cửa'.

(TNO) UBND TP.HCM vừa quyết định sẽ di dời 5 căn nhà gần hành lang cầu Kiệu (Q.1) để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông khi cầu Kiệu "đóng cửa" (bắt đầu từ ngày 23.11).

>> TP.HCM 'đóng cửa' 4 cây cầu: Tránh kẹt xe bằng cách nào?

 TP.HCM theo dõi sát tình hình giao thông d
Người dân đang lưu thông qua cầu tạm, thay thế cho cầu Bông đã "đóng cửa" để xây mới - Ảnh: Diệp Đức Minh

Ông Vương Hoàng Thanh, Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM, cho biết để phục vụ ô tô lưu thông theo hướng từ Q.1 qua Q.Phú Nhuận, trong thời gian đóng cầu Kiệu (từ ngày 23.11), UBND TP.HCM quyết định sẽ di dời 5 căn nhà gần hành lang cầu Kiệu, thuộc Q.1. Các hộ sẽ bố trí tái định cư tại một chung cư trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều 29.10, ông Bùi Xuân Cường, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết do thời gian cấm lưu thông qua các cây cầu khá lâu (8 - 10 tháng) nên sở sẽ thường xuyên theo dõi tình hình giao thông để điều chỉnh những bất cập, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

Để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, Sở GTVT và chủ đầu tư đang và sẽ huy động tối đa các lực lượng tham gia hướng dẫn các phương tiện lưu thông đúng lộ trình.

Ông Văn Công Điểm, Phó giám đốc Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết đã có 13 tuyến xe buýt bị ảnh hưởng do đóng cầu, lượng khách giảm 5 - 6,3%.

Ngày 9.11, TP.HCM sẽ tiếp tục đóng cầu Lê Văn Sỹ, Q.3.

Đình Mười

>> Xây mới cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Hậu Giang
>> Cầu Kiệu bị lún nứt nghiêm trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.