Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân để tránh lũ

19/10/2016 20:37 GMT+7

Chính quyền yêu cầu người dân chuẩn bị vật dụng cần thiết, di dời khẩn cấp trong đêm nay (19.10) lên vùng cao để đảm bảo an toàn tính mạng. Hàng trăm hộ dân đang được các lực lượng hỗ trợ di dời khẩn cấp.

Ngày 19.10, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh cho biết hàng trăm hộ dân đang được các lực lượng hỗ trợ di dời khẩn cấp tránh lũ để đảm bảo an toàn.
Tại H.Hòa Thành, hơn 10 hộ dân bị ngập tại khu vực ấp Trường Ân, xã Trường Đông đã được di dời đến nơi an toàn. Tại H.Gò Dầu, trường Tiểu học Bàu Đồn ngập phải nghỉ 3 ngày và 80 căn nhà dân bị ngập cục bộ. Tại H.Tân Biên, có 113 căn nhà bị ngập cùng hàng chục hecta hoa màu ngập úng…
Nước ngập các hộ dân xã Biên Giới, H.Châu Thành (Tây Ninh) Ảnh: Giang Phương
Tại H.Châu Thành, tính đến ngày 19.10, mưa lớn liên tục kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về, triều cường dâng cao, đã làm ngập hàng loạt khu vực và hàng trăm hecta hoa màu các xã: Phước Vinh (ngập nhà 13 hộ dân), Biên Giới (139 hộ), Thanh Điền (50 hộ), Hòa Thạnh (16 hộ), Thành Long (16 hộ), Ninh Điền (22 hộ dân)
Tính riêng tại ấp Rạch Tre (xã Biên Giới) đã có hơn 92 căn nhà bị ngập. Hiện đường xá toàn bộ ấp này ngập sâu cùng nhà cửa khiến toàn bộ dân cư bị cô lập.
Căn nhà ông Nguyễn Văn Máy (ấp Rạch Tre, xã Biên Giới, H.Châu Thành) ngập hơn 1 m Ảnh: Giang Phương
Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND xã Biên Giới (H.Châu Thành) cho biết, nước lũ vẫn đang tăng liên tục trong ngày (19.10) từ 0,2 - 0,25 m.
UBND xã Biên Giới đã huy động các lực lượng địa phương túc trực 24/24, đồng thời yêu cầu người dân chuẩn bị vật dụng cần thiết để tiến hành di dời khẩn cấp trong đêm nay (19.10) lên vùng cao để đảm bảo an toàn tính mạng.
Hiện công tác cứu hộ trên toàn địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.