Đi đòi nợ, nữ giám đốc bị chém

03/04/2014 03:25 GMT+7

Ngày 2.4, bà Trần Thị Hoa (55 tuổi, ngụ P.Long Phước, TX.Phước Long, Bình Phước), Giám đốc Công ty TNHH Hoa Huế đã trình báo cơ quan chức năng về việc mình bị nhóm côn đồ chém khi đang đi đòi nợ.

Theo trình bày của bà Hoa, tháng 9.2013, bà có giao dịch mua bán 1 lô điều nhân với bà K.L (ngụ P.Thác Mơ, TX.Phước Long, chủ đại lý thu mua điều) với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đã giao hàng nhưng suốt thời gian dài bà K.L không chịu trả nợ.

Ngày 20.10.2013, bà K.L cùng chồng đến nhà bà Hoa viết giấy nhận nợ và cam kết trả hết vào ngày 10.11.2013. Chờ hoài không thấy, nên sáng 2.4.2014, bà Hoa cùng vài người thân đến nhà tìm bà K.L để hỏi số nợ trên. Không thấy bà K.L ở nhà, bà Hoa gọi điện thì được bà K.L nói chờ 30 phút sẽ về.

Khi bà K.L về thì kéo theo 3 người khác, rồi kiếm chuyện, gây sự và một trong 3 người đi cùng bà K.L đã lao vào tấn công bà Hoa bằng cây lau nhà. Sau đó một người vào nhà lấy con dao phát cỏ chém tiếp bà Hoa, trong đó có một nhát trúng tay trái.

Nhận được tin báo, Công an P.Thác Mơ đã đến hiện trường xử lý. Trao đổi với Thanh Niên chiều 2.4, trung tá Dương Viết Hoàng, Trưởng Công an P.Thác Mơ, TX.Phước Long cho biết người trực tiếp chém bà Hoa là Phạm Quang Đức (45 tuổi, ngụ KP.4, P.Thác Mơ). Người này vừa ra tù cách nay 2 tháng về tội buôn bán ma túy.

Hiện công an phường đang phối hợp để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phước Hiệp

>> Điều tra vụ côn đồ chém chết người dân
>> Côn đồ chém người trước cổng bệnh viện
>> Sáu tên côn đồ chém một sinh viên dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.