Đi mua rượu, hiếp dâm con gái chủ quán

07/01/2016 17:20 GMT+7

Sang nhà hàng xóm mua rượu uống, Dũng thấy cháu L. (10 tuổi) ở quán một mình nên đã hiếp dâm cháu bé.

Sang nhà hàng xóm mua rượu uống, Dũng thấy cháu L. (10 tuổi) ở quán một mình nên đã hiếp dâm cháu bé.


Bị cáo Dũng trước vành móng ngựa - Ảnh: Tân Kỳ
Sáng ngày 7.1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vi Văn Dũng (52 tuổi, trú tại bản Rốc, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 14.7.2015, sau khi uống rượu ở nhà, Dũng đi bộ đến quán bán hàng của gia đình anh Vi Văn Th. (trú cùng xóm với Dũng) mua rượu uống tiếp. Khi đến quán của anh Th., Dũng thấy cháu Vi Thị Ngọc L. (10 tuổi, là con gái của anh Th.) đang nằm học bài. Dũng hỏi cháu L. “mẹ đi đâu?” cháu L. trả lời “mẹ cháu đi lấy rau”. Thấy cháu L. ở quán một mình nên Dũng nảy sinh ý định giao cấu. Dũng đi đến ngồi cạnh cháu L. và dùng tay phải vỗ nhẹ lên mông của cháu bé. Cháu L. không phản ứng gì nên Dũng đã giở trò đồi bại. Trong lúc giao cấu, cháu L. thấy đau nên dùng bút bi đâm vào mu bàn tay trái của Dũng. Khi Dũng đang thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L. thì chị Vi Thị Lan (40 tuổi, hàng xóm với cháu L.) phát hiện. Dũng bỏ đi và đến công an đầu thú.
Theo bản giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An, trên cơ thể cháu L. không có dấu vết tổn thương, màng trinh của cháu bé còn nguyên vẹn.
Tại phiên tòa sáng nay, Dũng thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy hành vi của Dũng đã cấu thành tội hiếp dâm trẻ em và tuyên phạt bị cáo 13 năm tù. Ngoài ra, Dũng buộc phải bồi thường số tiền 12 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.