Dịch heo tai xanh tái phát tại nhiều địa phương

27/06/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc và gia cầm diễn ra trong ngày 26.6, ông Phạm Văn Đông - Cục phó Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) - cho biết trong hai tuần qua, dịch heo tai xanh đã tái phát tại Hà Nội, Đồng Nai và Bình Dương.

Theo đó, hiện dịch bệnh này đang tấn công đàn heo tại 8 tỉnh, thành.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có trên 34.000 con heo mắc bệnh, trong đó trên 22.000 con heo đã bị tiêu hủy.

Theo ông Đông, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rộng tại khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ là rất cao.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Cục phó Cục Chăn nuôi, Bộ NN-PTNT - cho rằng, một số địa phương đang tỏ ra lúng túng trong phòng chống dịch heo tai xanh, tiêm phòng không đảm bảo, xử lý tiêu hủy kém và chưa kiểm soát được việc vận chuyển heo bệnh ra khỏi vùng có dịch.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần lưu ý, nhiều địa phương đang khoán trắng công tác chống dịch cho lực lượng thú y và khi lực lượng thú y không làm nổi thì lại khoán trắng cho dân.

“Tôi đi kiểm tra 8 tỉnh và nhận thấy nếu không có đoàn công tác của Bộ tới kiểm tra, thì có đến 6 tỉnh sẽ không động đậy trong việc phòng chống dịch”, thứ trưởng Tần cho biết.

Quang Duẩn

>> Bộ NN-PTNT kiểm tra chống dịch heo tai xanh tại Đồng Nai
>> Khống chế thành công dịch heo tai xanh
>> Bùng phát dịch heo tai xanh tại Đồng Nai
>> Dịch heo tai xanh
>> Chợ đìu hiu vì dịch heo tai xanh
>> 14 ổ dịch heo tai xanh ở Bạc Liêu
>> Quảng Nam công bố dịch heo tai xanh
>> TP.HCM: Nguy cơ heo tai xanh từ nhiều phía
>> Dịch heo tai xanh xuất hiện ở 21 tỉnh, thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.