Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử

06/05/2014 16:05 GMT+7

(TNO) Dùng ống tre khoét làm bát ăn cơm, muôi múc canh…, lực lượng thanh niên xung phong vượt qua gian khổ, hừng hực khí thế chuyển hàng chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

>> Bí mật chiến thắng Điện Biên Phủ - Kỳ 2: ‘Tai, mắt’ tướng Giáp phủ trận địa
>> Triển lãm chiến thắng Điện Biên Phủ ở các trường đại học
>> 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Tầm vóc vĩ đại của hai con người
>> Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ và ký ức người lính - Bài 2: Những cuộc trùng phùng
>> 300 hình ảnh về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Trồng 103 cây mai ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, khai mạc chiều 5.5 do Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam (T.Ư Đoàn) phối hợp với ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Cục Lưu trữ văn phòng T.Ư Đảng phối hợp tổ chức.

Với 400 hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm tái hiện không khí hào hùng, những khó khăn gian khổ của quân và dân ta từ ngày chuẩn bị cho đến ngày chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Trong đó, các đồ dùng quen thuộc hàng ngày như muôi thìa, bát ăn cơm… được thanh niên xung phong khoét bằng ống tre để sử dụng là những hình ảnh khiến nhiều người xem xúc động trước tinh thần ý chí vượt khó của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ông Phạm Bá Khoa, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam cho biết, triển lãm lưu động kéo dài đến 18.5, những tư liệu, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục được trưng bày, giới thiệu đến sinh viên, giảng viên ở các trường ĐH Thăng Long, ĐH Quốc gia Hà Nội. Trước đó, triển lãm chuyên đề này từng được giới thiệu đến sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cán bộ chiến sĩ công tác tại Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Bát ăn cơm, muôi múc canh và cặp lồng đựng đồ ăn khoét bằng ống tre là đồ dùng cá nhân của thanh niên xung phong trên đường vận chuyển hàng hóa, vũ khí cho chiến dịch Điện Biên Phủ...

Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ
...Và những hiện vật này khiến người xem xúc động, giúp họ hiểu hơn về khó khăn gian khổ trong chiến dịch Điện Biên Phủ - Ảnh: P.Hậu
Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Những hiện vật sưu tầm của dân công, bộ đội chiến dịch Điện Biên Phủ thu hút nhiều bạn trẻ tham quan - Ảnh: P.Hậu
Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hình ảnh về những đoàn vận tải, thồ hàng bằng xe đạp chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ được giới thiệu tại triển lãm - Ảnh: Phan Hậu (chụp lại)
Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hình ảnh tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là điểm nhấn thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan triển lãm - Ảnh: Phan Hậu
Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Niềm vui của bà Trần Thị Ngà, 76 tuổi khi lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh chụp bà cùng đồng đội đang biểu diễn phục vụ bộ đội giữa rừng Điện Biên. Bà Ngà từng có thời gian tham gia Đoàn văn công Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, có vinh dự gặp gỡ và biểu diễn phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Phan Hậu
Thanh niên xung phong ăn cơm bằng ống tre trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Có nhiều tư liệu, hiện vật quý, triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu về chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Phan Hậu

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.