Điện lực Quảng Nam phản hồi về vụ tử vong do dây điện rơi trúng người

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/11/2018 11:07 GMT+7

Công ty Điện lực Quảng Nam vừa lên tiếng phản hồi, giải thích vụ dây điện bị đứt, rơi xuống vướng vào cổ, khiến một người dân tử vong.

Liên quan đến vụ việc ông Trần Văn Chung (48 tuổi, ở thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, H.Núi Thành, Quảng Nam) bị dây điện rơi xuống đường mắc vào cổ khiến ông Chung tử vong vào trưa 29.11, tối cùng ngày (29.11), Công ty Điện lực Quảng Nam đã có thông tin phản hồi về vụ việc trên.
Văn bản của Điện lực Quảng Nam cho biết: Khoảng 12 giờ ngày 29.11, thời tiết tại H.Núi Thành có mưa và gió lớn làm tàu dừa va đập vào đường dây hạ áp tại khoảng cột 5/8 đến 5/9 đường dây hạ áp TBA Tam Mỹ 1, làm đứt dây pha rơi xuống đường bê tông.
"Vào thời điểm đó, ông Trần Văn Chung đang đi xe máy trên đường thì bị dây điện vừa rơi xuống vướng vào cổ, ông Chung ngã xe và chết", văn bản trên nêu rõ. Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Điện lực Núi Thành đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình đưa nạn nhân về nhà để lo hậu sự; đồng thời tiến hành khắc phục sự cố, đóng điện lại lúc 17 giờ cùng ngày (29.11).
Cũng theo văn bản, hiện nay Công an H.Núi Thành đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân sự việc.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin khoảng 12 giờ ngày 29.11, ông Trần Văn Chung (48 tuổi, ở thôn Trà Tây) điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên thôn, khi đến đoạn thuộc thôn Trà Tây thì bất ngờ dây điện 3 pha bị đứt rơi xuống, mắc vào cổ của ông Chung khiến ông Chung tử vong.
Được biết, ông Chung vừa rời nhà được ít phút thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Nơi xảy ra tai nạn cách nhà nạn nhân khoảng 500 m. Theo ông Nguyễn Đạo, Trưởng công an xã Tam Mỹ Đông, đường dây điện 3 pha bị đứt là dây trần, khá cũ kỹ. Người dân cũng nhiều lần kiến nghị thay thế, sửa chữa do lo ngại nguy hiểm nhưng phía ngành điện lực vẫn chưa thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.