Điều tra chủ nợ 'điều' đàn em từ TP.HCM xuống Cà Mau hăm dọa con nợ

Gia Bách
Gia Bách
14/11/2019 19:18 GMT+7

Công an H.Ngọc Hiển, Cà Mau đang điều tra , xác minh chủ nợ 'điều' đàn em từ TP.HCM xuống nhà con nợ ở Cà Mau hăm dọa, đòi nợ.

Chiều ngày 14.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Ngọc Hiển đang xác minh, điều tra việc chủ nợ cho vay nặng lãi, kéo người đến nhà con nợ hù dọa.
Theo đó, ngày khoảng 18 giờ ngày 12.11, bà Tr.T.N.L (30 tuổi, ngụ ấp Lạch Vàm, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển) và ông N.K.B (28 tuổi, ngụ xã Đông Thới, H.Cái Nước, Cà Mau) cùng nhóm người kéo đến nhà anh V.V.K. (24 tuổi, ngụ ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi) hăm dọa và đòi nợ.
Theo anh V.V.K., vào năm 2017 gia đình anh vay của chị Tr.T.N.L. 50 triệu đồng (số tiền lãi 12 tháng là 36 triệu đồng). Sau đó, có vay thêm 13 triệu đồng. Hiện tổng số tiền mà gia đình anh K. thiếu của chị L. là 99 triệu. Đến nay, anh K. đã trả cho chị L. hơn 22 triệu đồng tiền gốc và lãi. Số nợ còn lại hơn 76 triệu đồng, bà L. và ông N.K.B yêu cầu anh K. phải trả dứt điểm hoặc trả 300.000 đồng/ngày.
Vụ việc được người dân báo cơ quan chức năng thì nhóm người của bà L. bỏ đi.
Làm việc với Công an xã Đất Mũi, bà L. thừa nhận có "nói" với mấy người em ở TP.HCM xuống, đến nhà K. để hăm dọa, buộc K.trả tiền.
Hiện cơ quan công an đang xác minh hành vi của chủ nợ cho vay nặng lãi, kéo người đến nhà con nợ hù dọa.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.