Điều tra vụ bé gái 9 tuổi ở Thái Bình bị hàng xóm xâm hại

Lê Tân
Lê Tân
10/04/2020 13:54 GMT+7

Theo báo cáo của UBND xã Đô Lương (huyện Đông Hưng, Thái Bình), khi đang thực hiện hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi thì gã hàng xóm đồi bại bị bố nạn nhân bắt quả tang.

Ngày 10.4, ông Bùi Văn Huân, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, cho biết Công an huyện Đông Hưng đang điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 9 tuổi bị xâm hại.
Theo đó, sáng cùng ngày, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình nhận được báo cáo của UBND xã Đô Lương (huyện Đông Hưng) về vụ việc.
Theo báo cáo, khoảng 14 giờ ngày 9.4, bé gái N.T.N (9 tuổi, ngụ tại xã Đô Lương) đang ngồi học thì bị Nguyễn Đức Hưng (43 tuổi, trú xã Đô Lương, là hàng xóm nhà cháu N.) bế vào trong phòng giở trò đồi bại.
Trong lúc Hưng đang thực hiện hành vi xâm hại bé N. thì bố cháu về và bắt quả tang. Bố cháu N. đã gọi hàng xóm đến chứng kiến, lập biên bản quả tang và đưa Hưng lên UBND xã Đô Lương.
Chiều 9.4, Công an huyện Đông Hưng đã về tiếp nhận vụ việc và tạm giữ Hưng để điều tra làm rõ.
Sau khi nắm bắt sự việc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu N.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.