Điều tra vụ cháy tại nhà máy xe buýt ở khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải

Sáng nay 3.2, Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường lực lượng để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe buýt tại Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải.

Sáng 3.2, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam cho biết lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh bố trí tối đa lực lượng để khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe buýt tại Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải.
Vụ cháy xảy ra tối qua 2.2 tại nhà máy sản xuất, lắp ráp xe buýt THÀNH ĐẠI
Theo thông tin chính thức từ người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 18 giờ ngày 2.2 (mùng 6 tết), chưa đầy 10 giờ sau khi khu liên hợp ra quân đầu năm, một số công nhân phát hiện sự cố cháy tại nhà máy sản xuất, lắp ráp xe buýt.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp ở Cảng hàng không Chu Lai, Khu công nghiệp Dung Quất… huy động 20 xe chữa cháy và triển khai lực lượng đông đảo để dập lửa.
Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đích thân đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày (2.2), đám cháy đã cơ bản được dập tắt. 
Qua thống kê ban đầu, có một số bộ linh kiện, một số thùng sơn, lốp xe… đã bị cháy nhưng mức độ thiệt hại “không nghiêm trọng”, theo đánh giá từ Công ty CP ô tô Chu Lai (Thaco).
Hiện Công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân.
Tối 2.2, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân. Phía doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ sớm kiểm tra, công bố mức độ thiệt hại và khắc phục sự cố để tái sản xuất.
Khoảng 22 giờ ngày 2.2, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco cũng có mặt tại hiện trường, gửi thư cảm ơn các lực lượng đã tham gia chữa cháy kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.