Điều tra vụ công an viên tử thương

10/11/2016 14:19 GMT+7

Khi A Đêm đến nhà đòi tiền phụ cấp thì bị hai cha con Trưởng công an xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông hành hung. Một tuần sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, anh Đêm tử vong.

Ngày 10.11, ông A Hơn, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã chỉ đạo Công an H.Tu Mơ Rông điều tra làm rõ vụ A Đêm (27 tuổi) là công an viên xã Tu Mơ Rông, H.Tu Mơ Rông bị đánh thương tích, gây tử vong ngày 6.11.

Theo báo cáo của Công an H.Tu Mơ Rông, vào đêm 29.10, A Đêm đến ông A Bông (37 tuổi), Trưởng công an xã Tu Mơ Rông để hỏi lấy tiền phụ cấp và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và xô xát.

 Sau đó, A Đêm đi ra trước nhà ông Bông thì bị con trai ông Bông là A Thuận (17 tuổi) đánh vào đầu và người.

Được hàng xóm can ngăn anh Đêm đi về nhà. Đến ngày 2.11, do có biểu hiện bất thường, công an viên A Đêm được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Đến ngày 6.11, A Đêm đã tử vong. Công an H.Tu Mơ Rông đã cùng với đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.