Điều tra vụ nhóm học viên cảnh sát rượt đánh làm 1 người chết

Đàm Huy
Đàm Huy
21/09/2018 05:52 GMT+7

.

Ngày 20.9, một lãnh đạo Công an Q.9 (TP.HCM) xác nhận Công an quận đang điều tra vụ anh T.P.P.T (25 tuổi, ngụ Q.9) chạy bộ tông vào cửa kính của một cửa hàng thời trang và bị mảnh kính vỡ cắt trúng cổ dẫn đến tử vong.
Theo thông tin ban đầu, tối 18.9, anh T. điều khiển xe máy chở bạn gái lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tăng, khi đến địa bàn P.Long Thạnh Mỹ (Q.9) thì hai người xảy ra cự cãi.
Cùng lúc, một nhóm khoảng 5 học viên Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 trên đường về trường gần đó thấy vậy nên đến can thiệp.
Do hiểu nhầm, anh T. lao xe vào nhóm học viên nhưng mọi người né kịp. Sau đó, nhóm học viên quay sang đuổi đánh anh T., khiến anh này hoảng sợ vứt xe chạy bộ sang bên kia đường, tông vào làm vỡ cửa kính một cửa hàng thời trang, bị mảnh kính cắt trúng động mạch cổ dẫn đến tử vong.
Công an Q.9 đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường; đưa 5 học viên về trụ sở ghi lời khai.
Cả 5 học viên đang học năm 2 của Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2, trong đó 2 người ngụ TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.