Điều tra vụ phá rừng đầu nguồn

11/06/2015 06:39 GMT+7

Ngày 10.6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An tổ chức bảo vệ hiện trường, thu giữ số gỗ bị chặt để điều tra vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy (H.Thanh Chương, Nghệ An).

Ngày 10.6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An tổ chức bảo vệ hiện trường, thu giữ số gỗ bị chặt để điều tra vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy (H.Thanh Chương, Nghệ An).
Công an Nghệ An điều tra vụ phá rừng đầu nguồn - Ảnh minh họa: Đức Huy
Tại hiện trường, PC49 phát hiện gần 30 m3 gỗ táu (thuộc nhóm 2), trong đó có nhiều cây gỗ có đường kính 1 m đã được cắt xẻ thành khúc. Khu vực rừng bị phá nằm cách cửa khẩu Thanh Thủy chỉ khoảng 3 - 4 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.