Điều tra vụ vỡ nợ ở Buôn Ma Thuột

04/10/2013 21:50 GMT+7

(TNO) Ngày 4.10, trung tá Võ Trọng Hùng, Trưởng công an P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), xác nhận vụ việc vợ chồng ông Võ Minh Long và bà Thái Thị Kim Nguyệt (ở khối 1, P.Tân Hòa), không trả nợ vay và tiền huê hụi của nhiều người đã được chuyển lên Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.

(TNO) Ngày 4.10, Trung tá Võ Trọng Hùng, Trưởng Công an P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), xác nhận vụ việc vợ chồng ông Võ Minh Long và bà Thái Thị Kim Nguyệt ở khối 1, P.Tân Hòa, không trả nợ vay và tiền huê hụi của nhiều người đã được chuyển lên Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.  

 Điều tra vụ vỡ nợ ở phố núi

 

Trong buổi sáng cùng ngày, khá đông người đã kéo đến nhà ông Long, bà Nguyệt để đòi nợ gây ồn ào cả khu vực (ảnh).

Có khoảng 55 hộ, phần lớn là nông dân, tiểu thương ở chợ Tân Hòa tố cáo bị ông Long, bà Nguyệt chiếm đoạt tổng cộng gần 6 tỉ đồng theo các hình thức vay mượn, góp huê hụi. Trong đó, hộ ông Võ Đình Thanh bị nợ lớn nhất 490 triệu đồng, tiếp đó là bà Hồ Thị Thảo 440 triệu, bà Bùi Thị Nhung 246 triệu; còn lại mỗi người mất từ vài chục triệu đồng trở lên…

Qua tìm hiểu, vào ngày 17.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột đã có thông báo đề nghị Phòng Tài nguyên - Môi trường TP và UBND P.Tân Hòa phối hợp ngăn chặn việc ông Long, bà Nguyệt tẩu tán tài sản bằng các hình thức sang nhượng, cho, tặng…

Tuy nhiên, trong thông báo cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ngày 27.9.2013 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên - Môi trường TP, thửa đất có nhà ở số 114 (khối 1, P.Tân Hòa) của vợ chồng ông Long, bà Nguyệt đã được chuyển nhượng cho một người khác.

Tin, ảnh: Trung Chuyên

>> Lạng Sơn lại rúng động về vụ vỡ nợ trăm tỉ đồng
>> Xôn xao vụ nghi vỡ nợ 25 tỉ đồng
>> Vỡ nợ dây chuyền cả trăm tỉ đồng
>> Cán bộ tín dụng vỡ nợ 47 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.