Đình chỉ công tác cảnh sát nghi vòi tiền đương sự

12/11/2011 07:26 GMT+7

(TNO) Ngày 11.11, theo thông tin từ Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Nguyễn Việt Thống, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an H.Châu Thành để điều tra, làm rõ nghi án vòi tiền đương sự liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

(TNO) Ngày 11.11, theo thông tin từ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Nguyễn Việt Thống, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an H.Châu Thành để điều tra, làm rõ nghi án vòi tiền đương sự liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Vụ tại nạn xảy ra hơn 4 tháng trước, khi đó một ô tô khách ở tỉnh Cà Mau đụng chết một thanh niên chạy xe đạp trên địa bàn thị trấn Châu Thành, H.Châu Thành (Sóc Trăng).

Vụ tai nạn do đại úy Thống phụ trách điều tra, đồng thời làm sai lệch hồ sơ vụ tai nạn, xác định tài xế xe khách không có lỗi để không bị khởi tố.

Tuy nhiên, mới đây lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được đơn tố cáo của chủ xe khách ở Cà Mau về hành vi vòi tiền của đại úy Thống.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu ông Thống trình bày có nhận tiền của đương sự nhưng nói đó là tiền để lo mai táng, vì chủ xe không dám gặp gia đình nạn nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khẩn trương làm rõ.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.