Đình chỉ công tác Phó tổng giám đốc BQL dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

28/12/2014 13:23 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ sập giàn giáo dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sáng nay, Bộ Giao thông vận tải đã tạm đình chỉ công tác đối với Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Văn Bảo để xem xét trách nhiệm.

(TNO) Liên quan đến vụ sập giàn giáo dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sáng nay 28.12, Bộ Giao thông vận tải đã tạm đình chỉ công tác đối với Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Văn Bảo để xem xét trách nhiệm.

Ban Quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) là đơn vị làm đại diện chủ đầu tư dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, và ông Nguyễn Văn Bảo là người trực tiếp phụ trách dự án này.
Bên cạnh đó, nhà thầu phụ thi công trực tiếp tại nơi xảy ra sự cố là Công ty Vinacantex cũng bị đình chỉ thi công để làm rõ nguyên nhân.
Hiện trường vụ sập giàn giáo - Ảnh: Đan Hạ
Có mặt tại hiện trường sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết trong quá trình đổ bê tông thi công xà mũ trụ H7, hệ thống sàn, đà giáo và bê tông xà mũ mất khả năng chịu lực bị sụt xuống đường.
Sau khi sự cố xảy ra, Bộ Giao thông vận tải đã họp khẩn với lực lượng công an, thanh tra giao thông và các bên liên quan tiến hành khắc phục sự cố để kịp thời giải phóng hiện trường làn đường chính cho các phương tiện đi lại. Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.
Ông Trường khẳng định Bộ Giao thông vận tải sẽ xử lý nghiêm những cá nhân tập thể liên quan. "Chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt để có thể hôm nay khắc phục xong sự cố", ông Trường nói với Thanh Niên Online trưa nay.
Cũng trong sáng nay kiểm tra tại hiện trường, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đưa ra nhận định ban đầu là giàn giáo thi công không an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.