Đồ tể hỗn chiến trong lò mổ, 1 người chết

19/01/2016 13:44 GMT+7

Khánh lấy mã tấu chém Sang nhiều nhát trúng người; Sang dùng dao trong lò mổ đâm trả vào đầu khiến Khánh gục tại chỗ.

Khánh lấy mã tấu chém Sang nhiều nhát trúng người; Sang dùng dao trong lò mổ đâm trả vào đầu khiến Khánh gục tại chỗ.

Trung tâm chế biến gia súc gia cầm TP.Đà Nẵng, nơi xảy ra vụ hỗn chiến - Ảnh: Nguyễn TúTrung tâm chế biến gia súc gia cầm TP.Đà Nẵng, nơi xảy ra vụ hỗn chiến - Ảnh: Nguyễn Tú
Trưa 19.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Liên Chiểu tổ chức truy xét nghi phạm giết người trong vụ hai tay đồ tể hỗn chiến tại lò mổ.
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Lê Quốc Khánh (23 tuổi) và Huỳnh Thanh Sang (25 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) hành nghề giết mổ tại Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm TP.Đà Nẵng (P.Hòa Khánh Nam).
Đến khoảng 2 giờ, xong việc, Khánh cùng nhóm bạn khoảng 5 người vào quán ăn ở trong lò mổ để nhậu thì gặp Sang.
Bị Khánh nhắc lại chuyện Sang trộm gà, vịt của trung tâm chế biến gia súc, gia cầm, Sang bực tức nên chửi Khánh dẫn đến cả hai đánh nhau. Mọi người can ngăn, giải tán nên Khánh về nhà.
Khoảng 3 giờ 45 phút, Khánh trở lại quán nhậu trên mua thuốc lá thì lại gặp Sang.
Bị Sang xông vào dùng tay đánh, Khánh về nhà lấy mã tấu quay lại chém Sang nhiều nhát trúng người; Sang dùng dao trong lò mổ đâm trả vào đầu khiến Khánh gục tại chỗ.
Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện giao thông vận tải gần đó. Khi nghe tin Khánh chết do vết thương quá nặng, Sang đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.