Doạ có thuốc nổ trong hành lý, hành khách Việt bị tòa án Myanmar xử phạt

Mai Hà
Mai Hà
01/02/2020 12:33 GMT+7

Một hành khách Việt Nam đã bị tòa án Myanmar xử phạt số tiền hơn 600.000 đồng vì bất ngờ thông báo có thuốc nổ trong hành lý trên chuyến bay từ Yangon (Myanmar) về Nội Bài .

Sự cố xảy ra tuần trước, trên chuyến bay VN956 của Vietnam Airlines dự kiến bay từ sân bay quốc tế Yangon (Myanmar) về Nội Bài, nam hành khách Lê Văn Hoà (27 tuổi, quê Nghệ An) đã nói tiếp viên trong hành lý của mình chứa thuốc nổ.
Tổ bay ngay sau đó đã thông báo cho nhà chức trách hàng không tại Myanmar để phối hợp xử lý vụ việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát Myanmar đã phải kích hoạt phương án khẩn nguy.
Tuy nhiên, sau khi tiến hành lục soát an ninh hàng không theo quy định, nhà chức trách sân bay Myanmar không phát hiện các dấu hiệu bất thường. Chuyến bay VN956 tiếp tục được thực hiện.
Nam hành khách này sau đó đã bị đưa ra xét xử tại tòa án tại thành phố Yangon và bị phạt 50.000 Kyat Myanmar (tương đương hơn 600.000 đồng). Sau phiên tòa, hành khách Lê Văn Hòa đã nộp phạt và xuất cảnh về Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.