Dọa tung số liệu phá hoại công ty chứng khoán, cưỡng đoạt 1 tỉ đồng

15/10/2017 09:06 GMT+7

Ngày 14.10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Đình Sang (26 tuổi, ngụ Thái Bình, tạm trú Q.7) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản .

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng tháng 4.2017, Sang xin vào làm môi giới khách hàng cho một công ty CP chứng khoán (trụ sở ở Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).
Trong thời gian này, Sang lấy cắp, thu thập thông tin của khách hàng công ty. Đến tháng 6.2017, Sang nghỉ việc. Tháng 7.2017 Sang lập địa chỉ mail gửi đến nhiều khách hàng của công ty với nội dung bịa đặt khuyến cáo họ đừng mua cổ phiếu vì gặp nhiều rủi ro, nhằm mục đích phá hoại công ty trên.
Khoảng tháng 9.2017, Sang gọi điện thoại cho lãnh đạo của công ty, dọa có nhiều thông tin bất lợi về công ty và yêu cầu đưa cho anh ta 1 tỉ đồng để đổi lấy sự im lặng. Sang gửi mail cho công ty toàn bộ bảng kê, doanh thu khách hàng, hợp đồng mua bán giữa khách hàng với công ty... để chứng minh mình không dọa.
Khoảng 16 giờ ngày 11.10, tại quán cà phê trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5), công an bắt quả tang Sang đang nhận 1 tỉ đồng của đại diện công ty trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.