Đoàn công tác của T.Ư Đoàn thăm và chúc tết tại Đồng Tháp

10/01/2021 05:39 GMT+7

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , dẫn đầu thăm và chúc tết tại Đồng Tháp.

Ngày 9.1, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm và chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang… ở tỉnh Đồng Tháp.
Tham gia cùng đoàn công tác có ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Tại TP.Cao Lãnh, đoàn đã đến thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Phước, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Phước Truyền, bà Lê Thị Huệ (cán bộ lão thành cách mạng) và thương binh Nguyễn Văn Vịnh.
Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ trẻ về những công lao đóng góp to lớn các thế hệ cha, ông cho sự nghiệp cách mạng dân tộc. Trước thềm năm mới, anh Nguyễn Anh Tuấn chúc Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT và các cán bộ lão thành cách mạng và gia đình sống lâu, sống khỏe, tiếp tục truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Dịp này, anh Nguyễn Anh Tuấn đã trao mỗi người 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.
Nhân chuyến về thăm chúc tết tại Đồng Tháp, nhận tin nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - cây đại thụ của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, qua đời ở tuổi 104 tại quê nhà TP.Cao Lãnh, anh Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến viếng nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo.
Cùng ngày, tại các huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, và Đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (H.Tân Hồng, Đồng Tháp).
Sau khi nghe Ban lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tuyến biên giới, anh Bùi Quang Huy đã chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua, đồng thời thay mặt lãnh đạo T.Ư Đoàn chúc cán bộ, chiến sĩ nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao để mang lại sự bình yên cho đất nước.
Anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp; thăm và tặng quà cụ bà Trần Thị Giếng (93 tuổi, thương binh 4/4) và thăm đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Chi đoàn ấp Chiến Thắng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tân Hộ Cơ, H.Tân Hồng.
Chương trình thăm chúc tết tại Đồng Tháp của T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 10.1 tại H.Cao Lãnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.