Đoàn cựu chiến binh thắp hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

27/07/2016 14:44 GMT+7

Sáng 27.7, đoàn cựu chiến binh, thương binh và thân nhân liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của VN vào ngày 14.3.1988 đã đến thăm và thắp hương tri ân tại khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Khu tưởng niệm nằm trên ngọn đồi cát trắng tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

tin liên quan

'Chạm trán' nhiều tàu Trung Quốc ở Trường Sa
Ra Trường Sa, thường xuyên gặp các tàu của Trung Quốc hoạt động với đủ chủng loại: tàu cá, tàu kéo, khảo sát biển, hải cảnh, hải giám, hải tuần và cả tàu chiến đấu...
Cùng đi với thân nhân 64 liệt sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma có 20 cựu chiến binh và thương binh đã trực tiếp chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14.3.1988, cùng 120 đại biểu gia đình chính sách, người có công của 14 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chuyến đi do Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử Việt Nam tổ chức.
Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma với tượng đài chính mang tên "Những người nằm lại phía chân trời " gồm một vòng tròn bất tử cùng 9 hình tượng nhân vật tiêu biểu đang được gấp rút hoàn thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.