Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM không tiếp xúc cử tri do giãn cách xã hội

31/07/2021 09:52 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa thống nhất với Ủy ban MTTQVN TP.HCM không tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất do thành phố đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội .

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20.7 đến ngày 28.7 với nhiều kết quả quan trọng về công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Theo quy định, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp xúc cử tri ở địa phương mình ứng cử để báo cáo kết quả kỳ họp.
Hiện TP.HCM đang áp dụng một số biện pháp tăng cường Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, trong đó yêu cầu người dân chỉ ra đường trong các trường hợp thật sự cần thiết.

Sáng 31.7: TP.HCM thêm 2.503 ca Covid-19 sau 12 giờ

Do không tổ chức tiếp xúc cử tri nên Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ VN các cấp thông tin, tuyên truyền sâu rộng kết quả kỳ họp thứ nhất đến cử tri; đồng thời tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương và TP.HCM.

TP.HCM đang siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết

Ảnh: Độc Lập

Kỳ họp thứ nhất kết thúc sớm hơn 3 ngày nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Quốc hội đã bám sát tình hình thực tế và kịp thời quyết định bổ sung Nghị quyết kỳ họp thứ nhất tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Quốc hội đã ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự; 11 Nghị quyết chuyên đề (về các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; hai chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022) và Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV…
Kỳ họp thứ nhất đã tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kết quả kỳ họp đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung trình Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thảo luận, tranh luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng, góp phần tạo nên thành công của kỳ họp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.