Đoàn kết các tôn giáo, dân tộc để bảo vệ chủ quyền

20/04/2015 09:21 GMT+7

Chiều 19.4, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP với 250 đại biểu đại diện cho các tôn giáo, đồng bào dân tộc trên địa bàn nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Chiều 19.4, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP với 250 đại biểu đại diện cho các tôn giáo, đồng bào dân tộc trên địa bàn nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Thay mặt lãnh đạo TP, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những hy sinh, cống hiến của đồng bào các dân tộc, các chức sắc, tôn giáo trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, phát triển đất nước. Ông Lê Thanh Hải khẳng định sự đồng thuận ngày càng cao giữa các dân tộc, tôn giáo đã tạo nên một khối đại đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, là một trong những động lực để xây dựng, phát triển TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung ngày càng giàu mạnh, đặc biệt là góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Cũng trong ngày 19.4, tại Tịnh xá Ngọc Phương (P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Ban Liên lạc học sinh, sinh viên miền Nam tổ chức lễ cầu siêu và tưởng niệm ba má, nhân sĩ trí thức, thanh niên, học sinh, sinh viên phong trào đô thị đã hy sinh, đã mất trước và sau 1975. Tịnh xá Ngọc Phương gắn liền với tên tuổi Ni sư Huỳnh Liên, người đứng đầu hệ phái Ni giới Khất sĩ VN. Trước 1975, tịnh xá là cơ sở cách mạng và đến năm 1994 được công nhận là di tích lịch sử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.