Đoạt mạng em ruột, lãnh án 18 năm tù

01/04/2017 11:42 GMT+7

Ngày 30.3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, H.Long Hồ) 18 năm tù về tội giết người .

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 26.10.2016, sau khi uống rượu về, Nguyễn Văn Phụng (49 tuổi, em ruột Hải, ngụ cùng địa chỉ) cự cãi với Hải vì cho rằng Hải nhận tiền công phụ hồ từ chủ nhưng đưa lại cho mình không đủ.
Tức giận vì bị nghi ngờ, Hải đánh Phụng nhưng được mọi người can ngăn. Đến 20 giờ ngày 28.10.2016, Phụng tiếp tục cự cãi với Hải về chuyện tiền công.
Trong lúc có rượu trong người, Hải dùng dao Thái Lan đâm vào cổ và ngực làm Phụng tử vong do thủng phổi, mất máu cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.