Đội ngũ thanh tra đông nhưng chưa mạnh

13/01/2012 08:00 GMT+7

* Phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 8.500 tỉ đồng

(TNO) Ngày 12.1, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Trong năm qua, toàn ngành thanh tra triển khai 75.600 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế 8.507 tỉ đồng, 286.408 ha đất; kiến nghị thu hồi 5.123 tỉ đồng, 11.845 ha đất (đã thu hồi 776 tỉ đồng, 981 ha đất); kiến nghị xử lý kỷ luật 1.363 tập thể, 2.180 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 166.151 tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 83 vụ việc (102 người).

Đặc biệt, thanh tra đã phát hiện 150 vụ, 320 người liên quan đến tham nhũng với số tài sản trên 267 tỉ đồng và 9,4 ha đất. Ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi trên 263 tỉ đồng và 6,3 ha đất (đã thu hơn 79,5 tỉ đồng); kiến nghị xử lý hành chính 11 tập thể, 134 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 76 vụ, 159 người; xử lý trách nhiệm 32 người đứng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đội ngũ và hệ thống thanh tra hiện nay đông nhưng chưa mạnh. Vì vậy, dù đạt được những kết quả đáng biểu dương, nhưng ngành vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những cán bộ thanh tra tốt, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cửa quyền hách dịch, suy thoái đạo đức lối sống, ngại va chạm, né tránh, coi “im lặng là vàng”. Để khắc phục tình trạng này, cán bộ thanh tra phải có bản lĩnh và ý chí, không để “nén bạc đâm toạc tờ giấy”; khi tiếp dân không được làm hình thức mà phải biết đối thoại và lắng nghe...”.

  Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.