Đòi nợ không được, ném mìn tự chế vào nhà con nợ

12/04/2016 08:47 GMT+7

Nhóm của Phan Thanh Lân xông vào dùng dao, mã tấu chém loạn xạ khiến 3 người trong nhà anh Phong bị thương tích nặng. Chưa dừng lại, nhóm này còn ném mìn tự chế vào trong nhà anh Phong, mìn nổ làm thủng mái tôn.

Nhóm của Phan Thanh Lân xông vào dùng dao, mã tấu chém loạn xạ khiến 3 người trong nhà anh Phong bị thương tích nặng. Chưa dừng lại, nhóm này còn ném mìn tự chế vào trong nhà anh Phong, mìn nổ làm thủng mái tôn.

Ngày 11.4, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ hình sự 7 nghi phạm về hành vi cố ý gây thương tích.
Các nghi phạm gồm: Phan Thanh Lân (20 tuổi), Lê Tấn Đạt (25 tuổi), Nguyễn Đặng Minh Quân (20 tuổi), Trương Văn Hòa (29 tuổi), Đoàn Nhật Vũ (19 tuổi), Đặng Thành Công (22 tuổi, cùng ngụ TX.Dĩ An) và Ngô Văn Quốc (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp).
Theo điều tra ban đầu, tháng 3.2016, anh Trần Võ Thái Phong (20 tuổi, ngụ KP.Nhi Đồng 2, P.Dĩ An, TX.Dĩ An) có vay 6 triệu đồng của Lân nhưng chưa trả. Khoảng 20 giờ ngày 9.4, Lân và Quân đến đòi tiền nhưng anh Phong không có ở nhà.
Thấy anh Võ Trung Giang (32 tuổi, cậu của Phong) Lân đòi tiền Phong thiếu thì xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Anh Giang dùng ghế nhựa đánh Lân và Quân bỏ chạy. Sau đó, Lân kêu thêm Đạt, Hòa, Vũ, Công, Quốc quay lại xông vào dùng dao, mã tấu chém loạn xạ khiến 3 người trong nhà anh Phong bị thương tích nặng. Chưa dừng lại, nhóm này còn ném mìn tự chế vào trong nhà anh Phong, mìn nổ làm thủng mái tôn.
Ngày 10.4, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TX.Dĩ An đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời bắt giữ 7 nghi can để điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.