Đội tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa

05/06/2013 03:40 GMT+7

Ngày 4.6, Hạm đội Miền Đông hải quân Ấn Độ đưa 4 tàu cùng 1.200 sĩ quan, thủy thủ đến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng. Bốn tàu này gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Satpura F48 (dài 143 m, rộng 17 m); tàu khu trục INS Ranvijay D55 (dài 146,5 m, rộng 15,8 m); tàu hộ tống INS Kirch P62 (dài 91 m, rộng 10,5 m) và tàu hậu cần INS Shakti A57 (dài 175 m, rộng 25 m).

Đội tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục INS Ranvijay D55 vào cảng Tiên Sa

Từ nay đến 8.6, các sĩ quan, thủy thủ Ấn Độ sẽ thi đấu giao hữu bóng chuyền và diễn tập tìm kiếm cứu nạn với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu ca nhạc với Đoàn văn công Quân khu 5, đi thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố và đón 90 trẻ em trung tâm này lên tàu tham quan. “Trước khi Hạm đội Miền Đông rời Đà Nẵng sẽ có buổi diễn tập tìm kiếm cứu nạn với hải quân VN. Tôi hy vọng trong tương lai có thể nâng cấp, nâng tầm diễn tập với hải quân VN lên mức cao hơn”, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P nói.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.