Đối thoại 'nóng' vụ nhà máy dệt nhuộm ở Quảng Trị xả thải

26/09/2017 10:48 GMT+7

Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị tổ chức đối thoại với hàng trăm người dân địa phương liên quan đến hệ thống xả thải thuộc dự án Cụm liên hiệp dệt - nhuộm - may Hải Lăng của Công ty TNHH dệt may Vinatex quốc tế Toms.

Chiều 25.9, tại xã Hải Thọ (H.Hải Lăng, Quảng Trị), UBND H.Hải Lăng và Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị tổ chức đối thoại với hàng trăm người dân địa phương liên quan đến hệ thống xả thải thuộc dự án Cụm liên hiệp dệt - nhuộm - may Hải Lăng của Công ty TNHH dệt may Vinatex quốc tế Toms (cụm công nghiệp Diên Sanh, H.Hải Lăng).
Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị, cho biết theo kết quả quan trắc của Sở TN-MT, từ ngày 25.7 - 3.8, chỉ số đo tại hồ nước (sau khi đã qua hệ thống xử lý nước thải) đều đạt chuẩn. “Sở cũng đã lắp đặt hệ thống camera và quan trắc tự động tại khu vực xử lý nước thải của nhà máy”, ông Khoa nói.
Trong khi đó, hầu hết các ý kiến người dân tại cuộc đối thoại đều phản đối việc cho nhà máy dệt nhuộm xả thải ra môi trường về phía kênh tiêu nước xã Hải Thọ và hồ Khe Chè.
Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND H.Hải Lăng, cho biết sẽ ghi nhận ý kiến của người dân, mong người dân bình tĩnh.
Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh nhà máy của Công ty TNHH dệt may Vinatex quốc tế Toms xả thải trộm ra khu vực hồ Khe Chè hồi tháng 8, bị người dân địa phương phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.