Dời tòa hành chính - kinh tế - lao động TP.HCM đi nơi khác

23/12/2013 01:12 GMT+7

Liên quan đến vụ trụ sở tòa hành chính - kinh tế - lao động (thuộc TAND TP.HCM) số 26 Lê Thánh Tôn (P.Bến Nghé, Q.1) bất ngờ bị sụp lún vào chiều 20.12 (Báo Thanh Niên đã thông tin), ngày 22.12, trao đổi với phóng viên Thanh Niên , một lãnh đạo TAND TP.HCM cho biết chủ trương của lãnh đạo TAND TP.HCM phải quyết liệt để sớm đưa hoạt động tại trụ sở này trở lại bình thường.

Sau sự cố, lãnh đạo TAND TP.HCM đã triển khai đưa tòa hành chính về 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1, trụ sở TAND TP.HCM). Còn tòa lao động và kinh tế trước mắt sẽ dời về 6E Tú Xương (Q.3).

Trong ngày hôm qua, 22.12, công việc tháo dỡ một phần tòa nhà 3 tầng đã được thực hiện.

Trong diễn biến khác, khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc đang tác nghiệp ghi nhận việc tháo dỡ trụ sở tòa án, PV Nghĩa Phạm (báo điện tử Motthegioi) đã bị hai bảo vệ tòa án cản trở và hành hung. Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an P.Bến Nghé đã có mặt đưa những người liên quan về làm việc. PV Nghĩa Phạm được đưa vào Bệnh viện đa khoa Sài Gòn để điều trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận, anh bị chấn thương phần mềm và chảy máu do rách da.

Lê Quang - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.