Đối tượng cuối cùng trong băng gây ra 300 vụ trộm bị bắt

09/09/2015 09:54 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng di lý Nguyễn Thanh Hải Bằng (30 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) từ TP.HCM về địa phương.

(TNO) Sáng nay 9.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng di lý Nguyễn Thanh Hải Bằng (30 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) từ TP.HCM về địa phương, bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Hải Bằng bị bắt - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là đối tượng bị truy nã từ 2009 về hành vi trộm cắp tài sản, theo PC52, Bằng cũng là đối tượng cuối cùng sa lưới trong băng trộm lên đến 30 tên mà Công an TP.Đà Nẵng phải mất 300 ngày đêm phá án.
Lúc đầu, cảnh sát chỉ bắt từ 5-6 đối tượng chủ chốt ban đầu, mỗi đối tượng này lại có một nhóm trộm riêng, truyền nghề phá khóa, "nhập nha" cho đàn em và đàn em tiếp tục “xây dựng lực lượng”, lập một nhóm khác, cứ thế nhân lên.
Từ năm 2008 đến đầu năm 2009, nhóm Bằng gây ra 300 vụ trộm chuyên nhắm vào các công ty máy tính, tiệm internet với thủ đoạn táo tợn, liều lĩnh.
Nhóm này còn tổ chức đầu mối tiêu thụ khép kín, đưa hàng đi tỉnh tiêu thụ ngay sau khi trộm, ăn chia nhanh gọn để xóa dấu vết.
Sau khi đồng phạm bị bắt, Bằng và Trần Quốc Vũ (30 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bỏ trốn vào TP.HCM.
Trong khi Vũ tiếp tục lập băng cướp trên QL1A và bị bắt vào năm 2010, thì Bằng liên tục thay đổi chỗ ở, dùng tên giả, sống bằng nghề lao động phổ thông, không dùng CMND thật để tránh bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.