Đối tượng đốt pháo ở sân Hàng Đẫy khiến nữ CĐV bị thương lĩnh 4 năm tù

Trần Cường
Trần Cường
19/05/2020 17:22 GMT+7

Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) vừa tuyên án tù với 3 cổ động viên Nam Định đốt pháo gây thương tích và gây rối trật tự tại sân vận động Hàng Đẫy vào tháng 9 năm ngoái.

Ngày 19.5, Tòa án nhân dân Q.Đống Đa (Hà Nội) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đốt pháo sáng khiến một nữ cổ động viên bị thương xảy ra ở sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 11.9.2019.
Kết thúc phiên tòa, thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ tọa Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó chánh án Tòa án nhân dân Q.Đống Đa, tuyên bị cáo Vũ Trung Trực (36 tuổi, trú tại H.Giao Thủy, Nam Định) 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt chung cho cả 2 tội danh là 4 năm tù.
Hai bị cáo còn lại là Trần Văn Sùng (25 tuổi, trú tại H.Giao Thủy, Nam Định) lãnh án 8 tháng tù; và Trần Đắc Chương (19 tuổi, trú H.Vụ Bản, Nam Định) 6 tháng tù, cùng về tội chống người thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ tối 11.9.2019, tại sân vận động Hàng Đẫy diễn ra trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Vào đầu hiệp 2, khi tỷ số đang là 4-1 nghiêng về Hà Nội, Trực đã bắn quả pháo dù từ phía khán đài của cổ động viên Nam Định sang khán đài của cổ động viên Hà Nội, khiến chị Tô Huyền Anh (35 tuổi, trú tại Q.Đống Đa, Hà Nội) bị thương, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 12%. Sự việc cũng khiến trận đấu bị đình trệ hơn 6 phút.
Ngoài ra, khi lực lượng an ninh có mặt để ngăn chặn, 2 bị cáo Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng đã chống trả, đánh 1 cảnh sát cơ động bị thương. Cả 2 bị cáo này có hành vi tấn công bằng chân, ném chai nước về phía các chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trận đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.