Đón 34 ngư dân về từ cõi chết

Chiều 5.5, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đưa 34 ngư dân tàu câu mực QNa 95959 về Đà Nẵng.

Từ trưa 5.5, UBND H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã thuê xe đưa gia đình các ngư dân ra Đà Nẵng chờ đón. Mặc dù đã được trấn an về việc mọi người hoàn toàn an toàn, nhưng khi tàu SAR 412 chuẩn bị cập cảng, nhiều người vợ, người mẹ của ngư dân đã ngất xỉu, khóc nấc ngay tại cầu cảng.

Ngư dân Võ Thanh Trung (26 tuổi) run run kể lại: Tối 3.5, sau khi nấu ăn, trên tàu chỉ còn anh cùng thuyền trưởng Phạm Phú Thành (50 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Thăng Bình) và Phạm Phú Nhân (20 tuổi, con ông Thành) nằm ngủ; 31 ngư dân còn lại đã xuống thúng đi câu mực.
Tới khoảng 23 giờ thì nghe tiếng rầm ở mạn phải tàu, Trung bị đập vào cabin giật mình tỉnh dậy và thấy Nhân bất tỉnh. “Nước ngập rất nhanh, chỉ trong mấy phút ngập khoang máy, tràn lên cabin luôn. May là em kịp thời lấy 3 cái áo phao, đèn pin và 7 - 8 can nước làm vật nổi để thoát thân”, Trung kể. Tàu chìm nhanh nhưng không chìm hẳn mà còn nổi giàn giáo phơi mực trên mặt nước, cả 3 ngồi trên giàn vẫy đèn ra hiệu cầu cứu các thúng câu mực. Do lúc này tàu gây tai nạn đã bỏ đi nên không ai thấy rõ để nhận dạng trong đêm tối.
Đến 3 giờ sáng, các thúng câu mới về đến chỗ tàu bị chìm và cứu được 3 ngư dân trên. Sau đó, tàu câu mực của ông Phạm Phú Trung (ngụ cùng địa phương) đến ứng cứu toàn bộ 34 ngư dân lên tàu an toàn.
Theo thuyền trưởng Thành, tàu chìm gây thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng, trong đó con tàu trị giá 2,5 tỉ đồng, ngư lưới cụ 1 tỉ đồng và 1,5 tỉ đồng giá trị mực khô đánh được trong hơn 2 tháng qua. “Tuy vậy chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm sắm lại tàu mới đi làm để giữ biển đảo cha ông để lại”, thuyền trưởng Thành khẳng định.
Tại cuộc gặp với các ngư dân, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định chính quyền địa phương cam kết tạo điều kiện thuận lợi để chủ tàu QNa 95959 sớm vay vốn đóng mới theo Nghị định 67, đồng thời đề nghị cơ quan bảo hiểm sớm thực hiện chi trả nhằm động viên ngư dân.
Mặc dù chưa xác định chính xác tàu đâm chìm tàu QNa 95959 nhưng theo ông Thanh, dù với bất cứ lý do gì thì đây là hành động vô nhân đạo. Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội Nghề cá tỉnh, UBND H.Thăng Bình... cũng biểu dương tinh thần kịp thời cứu nạn của thuyền trưởng tàu QNa 94998 sau khi nhận tin tàu QNa 95959 bị đâm chìm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.