Đóng 1/10 thu nhập để hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
11/05/2018 19:00 GMT+7

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý một số người có hành vi tuyên truyền và hoạt động trái phép cái gọi là 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Huế.

Ngày 11.5, Công an TP.Huế cho biết đã làm rõ 4 điểm hoạt động cái gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại Huế và đang tiếp tục làm rõ một số người có hành vi tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời”.
Nhiều tài liệu truyền đạo trái phép bị lực lượng công an thu giữ Ảnh: Lê Dương

Theo Công an TP.Huế, trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2018, nhiều tin báo từ người dân cho biết trên địa bàn TP.Huế đã nổi lên một số nhóm hoạt động tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời”.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, khoảng tháng 7.2017, Công an TP.Huế phát hiện Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, trú H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và Trần Thị Hường (23 tuổi, trú H.Hưng Hà, Thái Bình) đang có hành vi tuyên truyền, lôi kéo một số người tham gia sinh hoạt trái pháp luật tại phòng P401 chung cư Hương Sơ (P.Hương Sơ, TP.Huế).

Làm việc với cơ quan công an, hai người này khai nhận, từ tháng 5.2017 đến nay vào TP.Huế kiếm việc làm, hiện đang sinh hoạt theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Bà Hường thuê phòng P401 chung cư Hương Sơ để lôi kéo một số người tập trung sinh hoạt và truyền đạo trái phép.

Mở rộng đấu tranh, Công an TP.Huế tiếp tục phát hiện và làm rõ thêm 4 điểm nhóm hoạt động theo “Hội thánh Đức Chúa trời” với gần 40 người tham gia trên địa bàn phường An Đông, An Tây, Vĩnh Ninh, Phú Hậu, do Nguyễn Đình Hoàng (28 tuổi, trú TX.Hương Thủy), Lê Nghĩa Sự (37 tuổi) và Mai Thị Quỳnh (24 tuổi, cùng trú TP.Huế) đứng đầu.

Cơ quan công an xác định các nhóm hoạt động Hội thánh Đức Chúa Trời đã lôi kéo 7 sinh viên cùng 19 người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia. Đáng nói, để duy trì hoạt động người tham gia phải đóng góp số tiền bằng 1/10 thu nhập cá nhân.
Quảng Bình: 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' hoạt động dưới vỏ bọc tiếp thị
Theo thông tin PV Thanh Niên có được, Tỉnh ủy Quảng Bình đã có công văn số 476 gửi các đơn vị trên địa bàn về việc tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.
Theo các tài liệu, “Hội Thánh Đức Chúa Trời” được phát hiện hoạt động tại Quảng Bình từ 2 năm qua, do Nguyễn Tiến Công (quê Thái Bình) dẫn đầu, lôi kéo được một số người dân tham gia. Tháng 6.2017, lực lượng chức năng H.Bố Trạch phát hiện một số người lôi kéo người dân tụ tập tại nhà ông Lâm Quốc Thái (ở thôn 4, xã Trung Trạch; do Công thuê) để tuyên truyền về “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.
Công an thu giữ nhiều tài liệu về “Hội Thánh Đức Chúa Trời” tại nhà ông Hà Văn Thí (tổ dân phố 5, TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh) Ảnh: Trần Tuấn
Tối 5.4, Công an H.Quảng Ninh kiểm tra hành chính, phát hiện, thu giữ tại nhà ông Hà Văn Thí (tổ dân phố 5, TT.Quán Hàu) nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời” và đã lập biên bản đối với 7 người, gồm: Hà Văn Thí (62 tuổi), Lê Văn Tuất (44 tuổi, ở xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới), Nguyễn Thị Dược (44 tuổi, ở xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới), Trần Hoàng Ngọc (11 tuổi, ở xã Thanh Thủy, H.Lệ Thủy), Nguyễn Thị Xuân (11 tuổi, ở TX.Ba Đồn), Trần Thị Mai (59 tuổi, ở phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) và Trần Phương Lan (27 tuổi, ở Hà Nội).
Để ngụy trang và đạt mục đích, nhóm nói trên hoạt động thông qua vỏ bọc buôn bán mỹ phẩm, máy lọc nước, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí...
Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.