Động đất 2,9 độ Richter ở Quảng Nam, nghe tiếng nổ phát ra từ lòng núi

Một trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 42 phút ngày 24.10 tại địa bàn huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu Việt Nam) vừa ghi nhận một trận động đất cường độ 2,9 độ Richter xảy ra lúc 22 giờ 42 phút 26 giây ngày 24.10 tại vị trí có tọa độ 15,229 độ vĩ bắc - 107,897 độ kinh đông, thuộc khu vực huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam).
Độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km, tâm chấn nằm gần về phía vùng núi cao Nam Trà My và cách không xa địa bàn H.Bắc Trà My, nơi có hồ thủy điện Sông Tranh 2. Khu vực xảy ra động đất cũng lệch về phía nam, sát địa bàn huyện Đắk Glei (Kon Tum).
Trong trận động đất xảy ra tối qua (24.10), một số người dân ở địa bàn huyện Bắc Trà My cũng cảm nhận được dư chấn.
Ông Trần Ngọc Thanh, một hộ dân hành nghề nuôi cá lồng bè và đánh cá ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 cho biết tối qua khi ông đang nghỉ ngơi trên bè nuôi cá thì nghe tiếng nổ phát ra trong lòng núi, mặt hồ dậy sóng, lồng bè nuôi cá chao đảo trong vòng hơn 3 giây.
Đến sáng nay 25.10, Viện Vật lý địa cầu Việt Nam không ghi nhận thêm bất cứ dư chấn nào tại khu vực Bắc Trà My.
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu Việt nam) cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trước đó, trong sáng ngày 15.10 đã xảy ra hai trận động đất liên tiếp với cường độ 3,1 độ Richter và 3,4 độ Richter chỉ cách nhau 11 phút lần lượt xảy ra tại huyện Phước Sơn và huyện Tây Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.