Đồng loạt hạ thủy tàu cá công suất lớn

12/06/2015 06:03 GMT+7

Ngày 11.6, tại triền đà Công ty CP ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), gia đình ông Cao Văn Hằng và bà Đặng Thị Sàng (ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) hạ thủy tàu cá ĐNa 90686 (ảnh) công suất 2 máy chính là 845 CV.

Ngày 11.6, tại triền đà Công ty CP ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), gia đình ông Cao Văn Hằng và bà Đặng Thị Sàng (ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) hạ thủy tàu cá ĐNa 90686 (ảnh) công suất 2 máy chính là 845 CV.

tàu cá

Đây là tàu khai thác kiêm dịch vụ hậu cần, dài 19 m, rộng 5,4 m. Cùng ngày cũng tại triền đà này, ông Cao Quang Trung hạ thủy tàu cá ĐNa 90685 công suất 840 CV hành nghề lưới vây. Trước đó, ông Cao Văn Minh cũng đã hạ thủy tàu cá ĐNa 90684 công suất 800 CV. Cả 3 ngư dân nói trên là anh em ruột và khởi công đóng tàu từ đầu năm 2015 từ nguồn vốn gia đình, trung bình mỗi tàu trị giá 4,5 tỉ đồng, sau khi hạ thủy sẽ hành nghề ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.