Đồng Nai điều chuyển nhiều trưởng công an địa phương, cấp phòng do dính kỷ luật

Lê Lâm
Lê Lâm
19/11/2020 09:24 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động 6 cán bộ là trưởng phòng, trưởng công an thành phố, trưởng công an huyện sang giữ chức phó phòng.

Ngày 18.11, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động 6 cán bộ là trưởng phòng, trưởng công an thành phố, trưởng công an huyện sang giữ chức phó phòng.
Cụ thể, đại tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng công an TP.Long Khánh, và đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng công an H.Nhơn Trạch, được điều động sang giữ chức Phó phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Đồng Nai; đại tá Dương Thanh Hải, Trưởng công an H.Long Thành, cùng thượng tá Phan Trọng Lộc, Trưởng công an H.Xuân Lộc, được điều động giữ chức Phó phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Đồng Nai; thượng tá Nguyễn Văn Ba, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng thượng tá Đào Tuấn Anh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh ĐN được điều động giữ chức Phó phòng Tổ chức cán bộ.
Được biết, 6 lãnh đạo bị điều động công tác nêu trên do bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo quy định không đủ tiêu chuẩn để tái cử Bí thư Đảng bộ cấp phòng, huyện.
Trước đó, 3 trưởng phòng của Công an tỉnh ĐN gồm: phòng Cảnh sát hình sự, An ninh điều tra và CSGT do dính kỷ luật đã bị Bộ Công an cách chức. Hiện vị trí lãnh đạo của 6 đơn vị trên tạm thời giao cho cấp phó phụ trách. Nếu tính trong toàn ngành, hiện nay Công an tỉnh Đồng Nai đang khuyết hơn 10 lãnh đạo cấp trưởng phòng và trưởng công an địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.