Đồng tình bãi bỏ tội 'cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế...'

24/04/2015 07:01 GMT+7

Tại hội thảo “Bộ luật Hình sự dưới góc nhìn của doanh nghiệp”, do Bộ Tư pháp và Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) phối hợp tổ chức hôm qua (23.4) ở Hà Nội, nhiều ý kiến đồng tình việc bãi bỏ điều 165, tội “cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” như dự thảo sửa đổi bộ luật Hình sự đang được lấy ý kiến để trình QH.

Tại hội thảo “Bộ luật Hình sự dưới góc nhìn của doanh nghiệp”, do Bộ Tư pháp và Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) phối hợp tổ chức hôm qua (23.4) ở Hà Nội, nhiều ý kiến đồng tình việc bãi bỏ điều 165, tội “cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” như dự thảo sửa đổi bộ luật Hình sự đang được lấy ý kiến để trình QH.

Theo lời giám đốc một công ty kinh doanh chứng khoán, thời gian qua có rất nhiều giám đốc doanh nghiệp bị xử theo điều khoản này và “có không ít oan sai”. “Ví dụ, trong lĩnh vực chứng khoán. Quy định này hạn chế tự do kinh doanh rất nhiều. Như kinh doanh margin trong chứng khoán, trước đây chưa có quy định, tất cả các công ty chứng khoán đều làm, nay nếu xử lý vì kinh doanh trái phép thì ai cũng đi tù hết. Hay việc mua bán cổ phiếu hiện nay, chưa ai bảo cho mua bán cả. Nếu xử lý theo điều 165 thì vẫn đúng vì làm gì có giấy phép?”, vị này nói.
Luật sư Hoàng Văn Hướng, Công ty luật Hoàng Hưng, cũng ủng hộ bãi bỏ điều luật trên. Ông nói: “Đây là cái thùng gạo, nếu không xác định rõ tội phạm, cơ quan điều tra dồn hết vào thì không hay. Chúng ta cần bãi bỏ điều này vì thà bỏ lọt còn hơn gây oan sai. Còn những tội danh nào chưa rõ thì đó là trách nhiệm của nhà làm luật”.
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế của VCCI, cũng ủng hộ việc bỏ điều luật này. “Lâu nay, án lơ lửng trên đầu vẫn luôn là nỗi sợ hãi của cộng đồng doanh nghiệp”, ông Tuấn nói.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.