Đốt ong, làm cháy rừng tràm

15/05/2015 11:28 GMT+7

(TNO) Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa tạm giữ hai người để điều tra, làm rõ vụ đốt ong lấy mật gây cháy rừng tràm, xảy ra vào ngày 14.5.

(TNO) Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa tạm giữ hai người để điều tra, làm rõ vụ đốt ong lấy mật gây cháy rừng tràm, xảy ra vào ngày 14.5.

Tạm giữ hai người ăn ong làm cháy hơn 10 ha rừng tràmHiện trường vụ cháy
Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đơn vị này đã tạm giữ Võ Hoàng Ni (26 tuổi) và Phạm Quốc Tính (41 tuổi, cùng ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ vụ cháy rừng ở Nông trường 402 (do Cục Hậu cần, Quân khu 9 quản lý) thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời
Theo thông tin ban đầu, ngày 14.5, Ni và Tính được thuê khai thác cây tràm tại Nông trường 402. Trong lúc khai thác cây, Ni và Tính phát hiện quanh khu vực khai thác có nhiều tổ ong mật nên lén đi đốt tổ ong lấy mật, bất cẩn gây ra cháy.
Ông Lê Minh Tấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trần Văn Thời, cho biết khu vực mà Nông trường 402 khai thác rừng không thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp.
Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 14.5, tại Nông trường 402 xảy ra vụ cháy lớn, làm thiệt hại khoảng 12 ha rừng tràm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.