Dự án cải tạo mặt đường Nhiêu Lộc - Thị Nghè “rùa bò”

02/04/2011 08:54 GMT+7

(TNO) Dự án cải tạo mặt đường bờ Bắc và bờ Nam kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM) trên tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa đang chậm tiến độ do thi công gói thầu 7A và số 10.

>>"Con kênh đen đen" bị "bức tử"

Ngày 1.4, ông Ngô Bá An, Phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết, các nhà thầu đang thi công cống hộp, đóng cừ, bê tông, cốt thép tại các đầu cầu và gia cố đất… của hai gói thầu 7A và số 10 (thuộc dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án cải tạo mặt đường hai bờ kênh.

Cụ thể, tại giao lộ Phạm Văn Hai và đường Trường Sa, dọc tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa (đoạn từ Hợp Lưu đến cầu Lê Văn Sỹ)… các nhà thầu triển khai thi công không hợp lý, chiếm dụng mặt bằng thi công dự án cải tạo đường ven kênh; gây kẹt xe kéo dài vào giờ cao điểm.

Theo cam kết của các đơn vị với Sở Giao thông vận tải, trong tháng 5.2011, nhà thầu sẽ bàn giao mặt bằng để thi công vỉa hè bờ kênh thuộc dự án cải tạo mặt đường bờ Bắc và bờ Nam kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Dự án cải tạo mặt đường bờ Bắc và bờ Nam kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè dài 5,6km nhằm mục tiêu cải thiện cảnh quan đô thị dọc bờ kênh và nâng cao năng lực giao thông khu vực đường ven kênh qua Q.3, Tân Bình, Phú Nhuận… Dự kiến, dự án hoàn tất trong tháng 11 năm nay.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.