Dự báo thời tiết 24 tháng chạp Tết Canh Tý: Vùng núi Bắc bộ rét 10 độ C

18/01/2020 07:23 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2020 (24 tháng chạp Tết Canh Tý), do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa phùn, mưa nhỏ xuất hiện trên diện rộng. Thời tiết vùng núi Bắc bộ có nơi nhiệt độ xuống đến 10 độ C, trời rét đậm rét hại.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2020 ( (24 tháng chạp Tết Canh Tý), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rét diện rộng. Trong đó, các tỉnh vùng núi phía Bắc có rét hại.
Theo cập nhật nhiệt độ tại các trạm khí tượng ở khu vực Bắc bộ lúc 4 giờ sáng nay, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại Lạng Sơn với 10 độ C, Cao Bằng 11 độ C, Lai Châu 13 độ C.
Ở các tỉnh trung du, nhiệt độ cũng dao động trong khoảng 14 - 15 độ C. Ở các tỉnh phía đông Bắc bộ, tỉnh Sơn La, Lào Cai nhiệt độ cao nhất là 17 độ C. Mưa phùn, mưa nhỏ xảy ra ở hầu khắp các tỉnh Bắc bộ.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam.
Dự báo gần sáng ngày mai 19.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở bắc Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày mai 19.1, ở các tỉnh phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trong 2 - 3 ngày tới ở phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ trời tiếp tục rét.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, từ gần sáng và ngày mai, ở bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Ngoài ra, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đôn, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19 độ C. Trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 26 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C. Trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết có nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 21 - 24 độ C, phía Nam từ 25 - 28 độ C. Ở phía Bắc, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nam bộ

Thời tiết có nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 -3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.