Dự báo thời tiết hôm nay 26.6.2019: Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng gay gắt

26/06/2019 06:20 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 26.6.2019: Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng gay gắt và vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng hơn...

Dự báo thời tiết ngày 26.6.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, trong ngày hôm qua 25.6, các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.
Ở các tỉnh đồng bắng Bắc bộ, nắng nóng cũng mở rộng hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh, trong ngay hôm nay nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 26.6, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài 3 - 4 ngày tới và ở các tỉnh Trung bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mưa lớn, lũ quét ở vùng núi Bắc bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, trong sáng và đêm nay 26.6, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác.
Trong đó khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có mưa tovới lượng mưa 20 -50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm/12 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La.

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 52 - 94 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 93 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Bắc 36 - 39 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 55 - 93 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.