Đưa 28 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn

03/04/2017 14:48 GMT+7

Gặp gió lốc khi đang neo đậu ở khu vực biển Trường Sa, tàu cá QNg 95302 TS của ông Huỳnh Minh Dũng bị vỡ đáy, chìm hoàn toàn, 28 ngư dân được 3 tàu cá Ninh Thuận cứu vớt.

Sáng 3.4, các tàu cá của ngư dân tỉnh Ninh Thuận đã đưa 28 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn ở Trường Sa vào Đồn biên phòng Cà Ná (đóng tại khu vực biển Cà Ná, H.Thuận Nam, Ninh Thuận) an toàn.
Ông Huỳnh Minh Dũng (49 tuổi, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết tàu cá của ông mang ký hiệu QNg 95302 TS cùng 27 ngư dân ra khơi, hành nghề câu mực tại khu vực biển Trường Sa. Đến ngày 21.3, sau thời gian bám biển hơn 1 tháng, các ngư dân đã câu một lượng mực rất lớn, ước tính sau khi phơi khô trên tàu được khoảng 8 tấn mực khô.
Đến khoảng 22 giờ ngày 29.3, khi tàu đang neo đậu cách khu vực đảo Đá Lát, Trường Sa khoảng 1 hải lý thì bị một cơn gió lốc đẩy tàu QNg 95302 TS vào đảo Đá Lát, làm chiếc tàu bị vỡ đáy, chìm xuống biển, toàn bộ ngư dân trên tàu phải nhảy xuống biển.
Kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân Ảnh: Thiện Nhân
Cùng lúc đó có 3 tàu cá của ngư dân Ninh Thuận là ông Nguyễn Bá Công, Lê Hùng và Bạch Văn Giỏi đang đánh bắt hải sản gần đó, chạy đến cứu vớt toàn bộ ngư dân bị nạn lên tàu.
Sau khi đưa vào bờ, các ngư dân được lực lương bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương cấp phát lương thực, quần áo, khám bệnh và cho xe chở 28 ngư dân về lại Quảng Ngãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.