Đưa 47 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

20/03/2012 14:13 GMT+7

(TNO) Lúc 11 giờ hôm nay 20.3, tàu SAR 2701 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa tàu QNa 90019 TS cùng 47 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa, cập cảng Nha Trang an toàn.

(TNO) Lúc 11 giờ hôm nay 20.3, tàu SAR 2701 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa tàu QNa 90019 TS cùng 47 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa, cập cảng Nha Trang an toàn. 

Đây là chiếc tàu câu mực do ông Phạm Bé (47 tuổi, trú xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy vào chiều 17.3, trôi tự do trên biển.

Trong 47 ngư dân trên tàu, có 3 người bị ốm, sức khỏe yếu.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực IV đã điều tàu SAR 2701 đi cứu nạn.

Sau khi tiếp cận tàu bị nạn, lực lượng cứu hộ đã chăm sóc sức khỏe cho những ngư dân bị bệnh, đồng thời tiến hành lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn.

Sau đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi được:


Tàu cá bị nạn được lai dắt vào bờ


Tàu SAR 2701 lai dắt tàu bị nạn vào bờ


Ngư dân vào bờ an toàn


Đưa ngư dân về Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Khu vực IV


Buổi lễ bàn giao ngư dân

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Cứu 10 thuyền viên gặp nạn trên biển Trường Sa
>> Cứu hộ 9 ngư dân gặp nạn
>> Đưa 26 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn
>> Cứu 10 thuyền viên trên tàu bị chết máy
>> Cứu 9 thuyền viên trôi dạt trên biển
>> Đưa ngư dân bị tai biến vào bờ an toàn
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Cứu ngư dân bị tai nạn ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.