Đưa 74 xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên vào hoạt động

30/11/2017 21:02 GMT+7

74 xe buýt hoạt động trên tuyến buýt số 18 (Bến Thành - Chợ Hiệp Thành) và 33 (Bến Xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia) được sử dụng khí nén thiên nhiên, thay thế xe buýt chạy dầu diesel.

Ngày 30.11, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết từ ngày 1.12.2017 đến ngày 28.2.2018 sẽ triển khai thí điểm “tuyến xe buýt điểm” trên tuyến xe buýt số 03 (Bến Thành - Thạnh Lộc), tuyến xe buýt số 18 (Bến Thành - Chợ Hiệp Thành) và tuyến xe buýt số 33 (Bến Xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia).

tin liên quan

TP.HCM tăng cường gần 1.700 xe buýt
(TNO) Ngày 26.5, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã ký quyết định phê duyệt đề án đầu tư xe buýt tại TP giai đoạn 2014 - 2017, với khoảng 1.680 xe từ 40 - 80 chỗ ngồi. Trong đó, năm 2014 sẽ đầu tư 341 xe, năm 2015  đầu tư 470 xe, năm 2016 đầu tư 455 xe và năm 2017 đầu tư 414 xe.
Ông Nguyễn Văn Triệu, Giám đốc Hợp tác xã vận tải 19/5, cho biết trên tuyến buýt số 03 có tổng cộng 26 xe, loại xe 47 chỗ đứng với tổng kinh phí đầu tư là 49 tỉ đồng; Tuyến buýt số 18 có 24 xe loại 60 chỗ ngồi và đứng, có tổng đầu tư khoảng 56 tỉ đồng; Tuyến buýt số 33 có tổng cộng 50 xe, loại xe 68 chỗ ngồi và đứng, có tổng đầu tư là 130 tỉ đồng.
Trong đó, có 74 xe buýt hoạt động trên tuyến buýt số 18 và 33 được sử dụng khí nén thiên nhiên, thay thế xe buýt chạy dầu diesel.
“Trong quá trình thực hiện xe buýt điểm, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong xử lý an ninh trật tự trên các chuyến xe, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng móc túi, lừa đảo, xâm hại tình dục... Hạn chế tối đa trường hợp lấn chiếm, buôn bán trái phép tại các vị trí đón trả khách”, ông Triệu nói.
Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, cho biết việc thí điểm 3 tuyến buýt điểm này là để tiếp thu góp ý của người dân, làm cơ sở thực tiễn, rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành. Đồng thời, mang lại hình ảnh xe buýt thành phố văn minh, thân thiện, tạo sự hài lòng đối với hành khách đi xe buýt nói riêng và người dân thành phố nói chung về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.