Đưa ngư dân hôn mê vào nhà giàn cấp cứu

08/04/2015 11:49 GMT+7

* Điều tàu quân sự tìm kiếm đại úy hải quân rơi trên biển (TNO) Sáng 8.4 hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay tàu cá BV98938 đã đưa ngư dân bị nạn ở khu vực quần đảo Trường Sa vào nhà giàn chữa trị.

* Điều tàu quân sự tìm kiếm đại úy hải quân rơi trên biển 

(TNO) Sáng 8.4 hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay tàu cá BV98938 đã đưa ngư dân bị nạn ở khu vực quần đảo Trường Sa vào nhà giàn chữa trị.

Trước đó, lúc 15 giờ 3 phút ngày 7.4 hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhận được tin báo từ tàu cá BV 98938 về một ngư dân trong lúc hành nghề thì bị hôn mê không rõ nguyên nhân.
Lúc này, tàu cá đang ở tại vị trí có tọa độ 7,11 độ vĩ bắc, 110,29 độ kinh đông, cách bãi Quế Đường thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 30 hải lý về hướng Đông Nam.
Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã nối máy đội ngũ y bác sĩ trong bờ hướng dẫn ngư dân sơ cứu người bị nạn. Sau đó nạn nhân vẫn không khỏi nên hệ thống Đài TTDH hướng dẫn tàu cá chạy về phía nhà giàn gần bãi Quế Đường.
Đến tối cùng ngày, tàu cá đã cập mạn nhà giàn và đưa ngư dân lên nhà giàn chữa trị.

* Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cho biết thêm, sáng 8.4 việc tìm kiếm đại úy Trần Văn Đức của tàu kéo Hải quân 950 vẫn chưa có kết quả.

Trước đó trưa 6.4 tàu Hải quân 950 trên hải trình kéo pông tông cẩu theo nhiệm vụ từ Cam Ranh đi Vũng Tàu đến vị trí có tọa độ 10,42 độ vĩ bắc, 108,21 độ kinh đông thì đại úy Đức, trưởng ngành 5, bị rơi xuống biển mất tích.

Cũng trong sáng 8.4, đại tá Nguyễn Văn Thoa, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, cho biết Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã chuyển thông tin cho 25 tổng đài và hơn 100 phương tiện đang hành nghề trên biển biết để cùng tìm kiếm đại úy  Đức.

Hiện tại, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã điều động tàu cứu nạn BP.11.11.01 của Bình Thuận ra vùng biển trên để cùng tìm kiếm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.