Đưa ngư dân nghi bị viêm ruột thừa vào đảo Song Tử Tây, Trường Sa

16/10/2017 18:02 GMT+7

Chiều 16.10, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho hay đã hướng dẫn tàu cá đưa một ngư dân nghi bị viêm ruột thừa vào đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, để cứu chữa.

Rạng sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 98063 hành nghề ở 13,05 độ vĩ bắc, 116,26 độ kinh đông thì ngư dân Trần Văn Út (27 tuổi) bị đau bụng bên phải từng cơn kéo dài, kèm nôn ói.
Hệ thống Đài Thông tin duyên hải đã nối máy cho ngư dân gặp các y bác sĩ trong bờ. Anh Út được chẩn có thể bị viêm ruột thừa và được hướng dẫn cách chăm sóc.
Lúc này, tàu cách đảo Song Tử Tây khoảng 160 hải lý về hướng đông bắc nên hệ thống hướng dẫn tàu chạy vào đảo, đồng thời liên hệ lực lượng trong đảo sẵn sàng cấp cứu.
Dự kiến đến khuya 17.10 tàu cá sẽ về đến đảo.

tin liên quan

Đưa ngư dân đau ruột thừa vào bờ
(TNO) Sáng 19.11, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay tàu cá QNg 95618 đang đưa một ngư dân bị đau ruột thừa vào bờ.
Hệ thống Đài Thông tin duyên hải cho biết thêm hiện cũng đang liên hệ lực lượng chức năng hỗ trợ tàu cá BĐ 97303 của ông Nguyễn Chức (ngụ Bình Định), bị gãy cánh chân vịt, trôi dạt trên vùng biển Đà Nẵng từ đêm 15.10, có 2 ngư dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.